Mở lối đi riêng

30/03/2012 14:08 GMT+7

Tỉnh Kiên Giang hiện có 10 HTX dịch vụ và 72 tổ hợp tác do đoàn viên thanh niên quản lý điều hành, hoạt động có hiệu quả nhờ có lối đi riêng.

Tỉnh Kiên Giang hiện có 10 HTX dịch vụ và 72 tổ hợp tác do đoàn viên thanh niên quản lý điều hành, hoạt động có hiệu quả nhờ có lối đi riêng.

Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp - thanh niên ấp Phú Hòa (Tân Hội, Tân Hiệp) Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1984) cho biết: "Chưa đến ngày gặt nhưng có người đặt mua để gieo sạ vào vụ tới. Giá 8.000 đồng/kg lúa thô và 13.000 đồng/kg lúa qua sàng lọc". Đây là một trong gần chục giống lúa được Huỳnh thử nghiệm, sản xuất, bán ra thị trường trong 6 năm qua.

 
Cơ sở máy tuốt lúa của thanh niên

Năm 2006, tốt nghiệp Trung cấp nông nghiệp ở Cần Thơ, anh Huỳnh về quê, thành lập tổ hợp tác nhân giống lúa với 10 thanh niên. Quá trình phát triển, tổ hợp tác mở rộng thêm nuôi trồng thủy sản (1,5ha), rau màu (2ha), lập tổ làm mắm cá theo qui trình làm mắm đặc sản như ở Châu Đốc (An Giang); dịch vụ bốc vác, bón phân, sạ lúa...?Tháng 11-2011, HTX Dịch vụ nông nghiệp -thanh niên ấp Phú Hòa ra đời. Bình quân mỗi vụ, HTX Phú Hòa cung ứng trên 40 tấn lúa giống. Các loại rau màu của HTX cũng có mặt tại các chợ của TP Rạch Giá, hướng tới xây dựng thương hiệu đưa vào siêu thị. Đội quân làm dịch vụ bơm cát, bón phân, cắt lúa...?với trên 30 thanh niên luôn sẵn sàng.

Chi hội máy tuốt lúa

Năm 2000, Nguyễn Thanh Tiền rời ghế nhà trường khi đang học lớp 10 tại TP Long Xuyên (An Giang) do kinh tế gia đình khó khăn. Chàng trai 17 tuổi xin phụ việc tại cơ sở cơ khí sửa chữa Mười Cầu (Châu Thành, Kiên Giang). Năm 2008, Tiền chia tay cơ sở Mười Cầu về xã Hưng Yên (An Biên, Kiên Giang) khởi nghiệp với 90 triệu đđồng gom góp từ những năm làm thuê, cộng thêm 30 triệu đđồng nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh Đoàn lập Chi hội sửa chữa, đóng mới máy tuốt lúa. Ban đầu Chi hội có 6 thanh niên chưa biết nghề, nay có 12 người thợ giỏi. Chưa tính 2 người đã tách ra mở cơ sở riêng. Lương một tháng 3,6-4,5 triệu đồng.

Khách hàng của Chi hội mở rộng sang nhiều huyện lân cận và cả tỉnh Cà Mau. Kể từ khi thành lập đến nay, Chi hội sửa chữa hơn 300 máy tuốt lúa, đóng mới 39 chiếc, doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Máy của Chi hội luôn được cải tiến nên được bà con tin dùng. Sắp tới, Chi hội dự tính mở thêm xưởng sửa chữa xe cuốc, đóng chẹc. Bí thư Đoàn xã Hưng Yên, anh Nguyễn Thành Thật cho biết đang triển khai lớp dạy nghề cho thanh niên địa phương ngay trong cơ sở của Tiền.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.