Khánh thành Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

30/03/2012 08:19 GMT+7

(TNO) Chiều 29.3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận. Bảo tàng được khởi công từ tháng 8.2007, gồm 4 tầng, được xây dựng trên diện tích 32.000 m2, với tổng kinh phí đầu tư gần 40 tỉ đồng.

(TNO) Chiều 29.3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.

Bảo tàng được khởi công từ tháng 8.2007, gồm 4 tầng, được xây dựng trên diện tích 32.000 m2, với tổng kinh phí đầu tư gần 40 tỉ đồng.

Tọa lạc trên đường 16.4 (TP.Phan Rang - Tháp Chàm), Bảo tàng Ninh Thuận nằm trong quần thể kiến trúc quảng trường - tượng đài 16.4.

Hiện tại, bảo tàng đang lưu giữ hàng chục hiện vật, ấn phẩm báo chí qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Đây là bảo tàng lịch sử đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận.

 
Trống báo động của đồng bào Raglay trong thời kỳ chống Mỹ

 
Du khách tham quan các hiện vật được trưng bày

 
Các hiện vật trong thời kháng chiến chống Mỹ

 
Các ấn phẩm báo chí cách mạng được trưng bày tại bảo tàng 

Tin, ảnh: Lê Xuân

>> Bảo tàng chưa thu hút du khách
>> Bản sao tranh Mona Lisa được trưng bày tại Paris
>> Tài trợ bảo tồn văn hóa
>> Bảo tàng bị cướp, Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp từ chức
>> Triển lãm tranh đặc biệt
>> Tranh của Picasso bị đánh cắp nhiều nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.