Chia buồn

31/03/2012 03:59 GMT+7

Chị Ngô Thị Minh Phương (sinh năm 1984), quê quán: thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, H.Quảng Điền, trú quán: thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế; là cộng tác viên của Báo Thanh Niên, được biết đến với nhiều bài báo tuyên truyền hoạt động Đoàn, Hội, cổ vũ nhiều tấm gương tuổi trẻ sáng tạo và giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh...

Chị Ngô Thị Minh Phương (sinh năm 1984), quê quán: thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, H.Quảng Điền, trú quán: thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế; là cộng tác viên của Báo Thanh Niên, được biết đến với nhiều bài báo tuyên truyền hoạt động Đoàn, Hội, cổ vũ nhiều tấm gương tuổi trẻ sáng tạo và giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh... Sau một thời gian lâm bệnh nặng, chị Minh Phương đã từ trần vào lúc 19 giờ 15 ngày 29.3.2012 (nhằm ngày 8.3 năm Nhâm Thìn). Hưởng dương: 29 tuổi.

Lễ di quan vào lúc 13 giờ ngày 3.4.2012 (nhằm ngày 13.3 năm Nhâm Thìn), an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thanh Niên xin chia buồn cùng gia quyến.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.