“Chạy án” cho chồng, vợ lãnh án

30/03/2012 03:58 GMT+7

Hôm qua 29.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với Thái Thị Bé Tư (40 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “đưa hối lộ”.

Hôm qua 29.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với Thái Thị Bé Tư (40 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “đưa hối lộ”.

Sau khi chồng là Châu Vĩnh Bảy bị tạm giam tại Công an H.Trà Cú về hành vi đánh bạc, Bé Tư đến nhà riêng của ông Lê Văn Thoảng (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và đưa cho con ông Thoảng (mới 8 tuổi) 5 triệu đồng. Ông Thoảng đã yêu cầu Tư nhận lại tiền, viết cam kết không tái phạm. Tuy nhiên ngày 30.8.2010, Tư lại đưa cho Trần Thị Liên (họ hàng với Tư) 20 triệu đồng để gửi ông Thoảng nhờ “chạy án” và bồi dưỡng Liên 3 triệu đồng. Liên mang tiền đến đưa thì bị lập biên bản, xử lý hình sự. Trước đó, Liên cũng bị TAND tỉnh Trà Vinh xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “môi giới hối lộ”.

 Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.