Bắt khẩn cấp 17 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản

29/03/2012 09:54 GMT+7

(TNO) Ngày 28.3, Cơ quan CSĐT - Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết vừa bắt khẩn cấp 17 người trong đường dây trộm cắp tài sản tại dự án nuôi tôm ở xã Vĩnh Hậu (H.Hòa Bình) của Công ty cổ phần thức ăn nuôi tôm CP Việt Nam, chi nhánh Bạc Liêu.

(TNO) Ngày 28.3, Cơ quan CSĐT - Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết vừa bắt khẩn cấp 17 người trong đường dây trộm cắp tài sản tại dự án nuôi tôm ở xã Vĩnh Hậu (H.Hòa Bình) của Công ty cổ phần thức ăn nuôi tôm CP Việt Nam, chi nhánh Bạc Liêu.

Cầm đầu nhóm này là Bùi Phước Quân (SN 1966, ngụ ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình). Trong số 16 đàn em của Quân, có 2 nhân viên bảo vệ của công ty trên là Huỳnh Gia Hưng (SN 1973) và Hồ Thanh Văn (SN 1994, cùng ngụ H.Hòa Bình).

Những đối tượng bị bắt khai nhận, từ tháng 7.2011 đến ngày 31.1.2012, chúng đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp dây điện, cao su trải đáy ao tôm, xuồng, sắt thép các loại, mô tơ điện, bồn nhựa..., bán lại cho Dương Văn Y (còn gọi là Hổ, SN 1982, ngụ ấp Thống Nhất) và Lâm Văn Tâm (SN 1982, ngụ ấp 14, cùng xã Vĩnh Hậu).

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.