2 tàu cá bị nạn ở Trường Sa

29/03/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Ngày 28.3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết có 2 tàu cá của ngư dân Phú Yên bị nạn tại vùng biển gần khu vực đảo Đá Lớn (Trường Sa, Khánh Hòa). 

>> Cứu hộ nhiều tàu cá mắc cạn
>> Cứu hộ tàu cá mắc cạn ở cửa biển
>> Đưa 47 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
>> Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu
>> Thêm nhiều tàu cá gặp nạn
>> Đưa 26 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Đó là tàu PY-90945 TS, công suất 190 CV, do ông Trần Văn Thảo (ở P.6, TP.Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, cùng 8 ngư dân bị mắc cạn vào bãi đá ngầm, nhưng đã được tàu Hải quân cứu vớt và tàu PY-96284 TS, công suất 165 CV, do ông Trần Văn Phú (cũng ở P.6) làm thuyền trưởng, cùng với 9 ngư dân bị sóng đánh chìm.

Toàn bộ ngư dân trên tàu PY-96284 TS đều an toàn, nhưng tàu cá bị hư hỏng, thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện có 271 tàu cá đang đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, một số đã lên đường vào bờ, số còn lại đã thoát ra khỏi vùng áp thấp.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.