Tượng thần Lorax bị đánh cắp tại nhà tiến sĩ Seuss

Nguyễn Anh - Minh Lê - Linh Chi và 1 người khác
28/03/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Bức tượng thần Lorax - tên một nhân vật trong cuốn truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn quá cố Theodor Geisel (bút danh tiến sĩ Seuss) - đã bị đánh cắp tại nhà riêng của ông này tại San Diego, Mỹ.

(TNO) Bức tượng thần Lorax - tên một nhân vật trong cuốn truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn quá cố Theodor Geisel (bút danh tiến sĩ Seuss) - đã bị đánh cắp tại nhà riêng của ông này tại San Diego, Mỹ.

 
Bức tượng thần Lorax vừa bị đánh cắp tại nhà của tiến sĩ Seuss - Ảnh: Reuters

Sở Cảnh sát San Diego cho biết, bức tượng đồng cao gần 1m, nặng hơn 136kg, tọa lạc trên sườn đồi thuộc khu nhà của nhà văn Theodor Geisel, đã đột nhiên biến mất từ sáng 26.3. 

Cảnh sát đang triển khai truy tìm bức tượng theo hướng xác định hành vi trộm cắp có liên quan tới bộ phim hoạt hình 3D Dr.Seuss' The Lorax, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Theodor Geisel, hiện đang “làm mưa làm gió” trên các rạp chiếu toàn cầu.

“Chúng tôi không biết liệu rằng đó có phải một trò đùa xuất phát từ bộ phim mới được phát hành gần đây, hay ai đó nghĩ rằng bức tượng đó có giá trị bởi nó được làm bằng rất nhiều kim loại”, Reuters dẫn lời trung úy Andra Brown - đại diện Sở Cảnh sát San Diego.

Andra Brown đồng thời cho biết, gia đình nhà văn Theodor Geisel hy vọng bức tượng sẽ được trả lại, và họ sẽ không theo đuổi bất cứ thủ tục pháp lý kiện tụng nào.

Được biết, bức tượng thần Lorax có giá khoảng 10.000 USD, là tác phẩm do chính tay con gái của Theodor Geisel thực hiện. Một bức tượng “song sinh” với bức tượng bị đánh cắp này hiện được trưng bày tại một viện bảo tàng tại quê hương Springfield (Mỹ) của Theodor Geisel.

Linh San

>> Thần Lorax nói chuyện môi trường
>> Dr. Seuss’s The Lorax" vẫn ăn khách nhất Bắc Mỹ
>> Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ tuần qua
>> Dr. Seuss' The Lorax" ăn khách nhất Bắc Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.