Syria chấp nhận kế hoạch hòa bình

28/03/2012 03:25 GMT+7

Đặc phái viên về Syria của LHQ và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan ngày 27.3 cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã chấp nhận kế hoạch hòa bình của ông nhưng cho rằng vẫn còn khó khăn trong việc thực thi.

Gói giải pháp của ông Annan bao gồm kêu gọi các bên ngừng giao tranh với sự giám sát của LHQ, rút lực lượng chính phủ và vũ khí hạng nặng khỏi các điểm nóng, thực hiện ngừng bắn kéo dài 2 giờ mỗi ngày để viện trợ nhân đạo có thể đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh. Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ủng hộ kế hoạch của ông Annan. Cùng ngày, ITAR-Tass dẫn lời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ rất “thiển cận” khi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ chấm dứt nếu ông al-Assad từ chức. Phe chống đối ở Syria và phương Tây chưa có phản ứng về thông tin mới nói trên.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.