Mang xe tải đi trộm sắt

28/03/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Chiều 28.3, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương bất ngờ phát hiện một số người đang bốc dỡ sắt từ xe tải xuống xe ba gác máy. Thấy nhóm “hiệp sĩ” từ xa, những người trên bỗng dưng bỏ chạy tán loạn.

(TNO) Chiều 28.3, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương bất ngờ phát hiện một số người đang bốc dỡ sắt từ xe tải xuống xe ba gác máy. Thấy nhóm “hiệp sĩ” từ xa, những người trên bỗng dưng bỏ chạy tán loạn.

Vào thời điểm trên, nhóm “hiệp sĩ” gồm Nguyễn Thanh Phong, Đào Minh Hải và Nguyễn Tấn Giàu phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 61P-0965 đang chuyển những thanh sắt xuống xe ba gác máy. Thoáng thấy nhóm “hiệp sĩ” từ xa, các đối tượng trên xe tải bỏ chạy hoảng loạn.

 
Tang vật trong vụ trộm cắp bị thu giữ

Lập tức, nhóm “hiệp sĩ” đuổi theo để… hỏi chuyện. Sau một lúc đeo bám, nhóm “hiệp sĩ” đã bắt kịp các đối tượng trên.

Qua thẩm vấn, các đối tượng thừa nhận đã lấy trộm số sắt trên tại Công ty Sinco (thuộc khu công nghiệp Sóng Thần, TX.Dĩ An, Bình Dương).

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Quang (31 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) và Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, ngụ Trà Vinh) được bàn giao cho Công an P.Phú Lợi để tiếp tục điều tra.

Tang vật thu được gồm 75 cây sắt vuông, mỗi cây dài 6 mét.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khánh Long

>> Bắt “nữ tặc” trộm laptop
>> Hai tên cướp tài sản lãnh hơn 14 năm tù
>> Phá băng trộm cắp xe máy liên tỉnh
>> Phá két sắt lấy hơn nửa tỉ đồng
>> Hiệp sĩ giao thông
>> Đòi tiền bảo kê, Dũng "tóc dài" bị các "hiệp sĩ" bắt quả tang
>> Chiến công mới của nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương
>> Băng trộm két sắt nhà thờ sa lưới
>> Triệt phá băng nhóm chuyên móc cốp xe, trộm cắp tài sản
>> Phá băng chuyên trộm két sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.