Cháy nhà, hai mẹ con bỏng nặng

28/03/2012 15:09 GMT+7

(TNO) Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vào đêm 27.3 làm hai người bị bỏng nặng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Huế và cháu Phan Thị Thanh Thảo (3 tuổi).
 
Ông Ngô Văn Tài - Trưởng Công an xã Quỳnh Bá - cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà anh Phan Văn Thông (sinh năm 1982, ở xóm 1, xã Quỳnh Bá).

Do bất cẩn khi hút thuốc, anh Phan Văn Chính (em trai của anh Thông) đã để lửa bắt vào xăng vừa làm đổ ra nền nhà trước đó và ngọn lửa đã bùng lên, bắt vào chiếc giường có nệm đặt gần đó nên tiếp tục bùng cháy dữ dội.

Vợ anh Thông là chị Huế đang nằm trên giường cùng con gái là cháu Thảo (3 tuổi) bị lửa bao vây, không thoát được ra ngoài.

Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm đã kéo đến tìm cách dập lửa, cứu chị Huế và cháu Thảo.

Khi đưa được chị Huế và cháu Thảo ra ngoài thì cả hai đã bị bỏng rất nặng, trong đó cháu Thảo bị bỏng độ 4.

Riêng anh Thông chỉ bị bỏng nhẹ.

Ngôi nhà cũng bị cháy một phần và nhiều đồ đạc bị hư hại. 

Khánh Hoan

>> Cháy cơ sở gỗ, thiệt hại hơn 5 tỉ đồng
>> Laptop gây cháy nhà, 6 người tử vong
>> Cháy xưởng sản xuất nệm bông
>> Cháy xưởng nhuộm vải
>> Một phụ nữ Việt và hai con bị chết cháy ở Malaysia
>> Cháy nhà, một em nhỏ chết ngạt
>> Cháy trụi 11 căn nhà trong đêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.