Thái Lan điều tra vụ bê bối thuốc cảm

27/03/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Chính quyền Thái Lan đang điều tra hàng chục bệnh viện có liên quan đến việc phát tán thuốc trị cảm vốn có thể được sử dụng để sản xuất ma túy methamphetamine, hãng AP đưa tin ngày 27.3.

(TNO) Chính quyền Thái Lan đang điều tra hàng chục bệnh viện có liên quan đến việc phát tán thuốc trị cảm vốn có thể được sử dụng để sản xuất ma túy methamphetamine, hãng AP đưa tin ngày 27.3.

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) ngày 27.3 đã tuyên bố thành lập một đội công tác để điều tra việc 11 bệnh viện công và 11 bệnh viện tư, phòng khám và hiệu thuốc bị phát hiện đã đặt hàng với số lượng lớn đáng ngờ những viên thuốc chứa pseudoephedrine.

Pseudoephedrine là một chất làm thông mũi hiện diện trong nhiều loại thuốc cảm dạng bán không cần kê toa. Nó cũng thường được sử dụng để sản xuất lậu methamphetamine.

Thái Lan là một thị trường lớn và là điểm trung chuyển methamphetamine.

DSI cho biết cuộc điều tra được xúc tiến sau khi chính quyền phát hiện gói hàng chứa 1,2 triệu viên thuốc cảm bị vứt bỏ ở miền bắc Thái Lan hồi tháng trước.

Tờ Bangkok Post dẫn lời người đứng đầu DSI Tarit Pengdith cho biết, cơ quan của ông hy vọng có được sự hợp tác đầy đủ của các cơ quan nhà nước khác trong cuộc điều tra. DSI sẽ sử dụng các “biện pháp đặc biệt” như nghe lén điện thoại và một chiến dịch gài bẫy bí mật để điều tra vụ việc.

Khang Huy

>> Y án trùm sản xuất thuốc tây “lên đời”
>> Trung Quốc xử băng làm thuốc giả
>> Bắt “trùm” cung cấp thuốc Viagra không rõ nguồn gốc
>> Trung Quốc loạn thuốc giảm béo giả
>> Phá đường dây thuốc giả lớn ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.