Mỹ - Nga ủng hộ nỗ lực giải quyết vấn đề Syria

27/03/2012 10:31 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng nhất trí ủng hộ sứ mệnh của Đặc phái viên chung Liên Hiệp Quốc -  Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan trong việc chấm dứt bạo lực tại Syria, theo Reuters.


Tổng thống Mỹ Obama (trái) và Tổng thống Nga Medvedev - Ảnh: Reuters

Trong cuộc hội đàm tại Hàn Quốc, Tổng thống Medvedev nói: “Chúng tôi tin rằng sứ mệnh của ông Annan là tuyệt vời và hy vọng ngài phái viên có thể đạt được kết quả để lắng dịu tình hình”.

Về phần mình, ông Obama thừa nhận rằng trong vài tháng qua đã có những bất đồng giữa Mỹ và Nga, đồng thời nhất trí ủng hộ những nỗ lực của ông Annan.

Tổng thống Obama nói: “Mặc dù có những bất đồng trong vài tháng qua, cả hai chúng tôi vừa nhất trí rằng phải ủng hộ nỗ lực của ông Kofi Annan nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu đang diễn ra ở Syria, và mục tiêu là hướng tới một chính phủ hợp pháp tại nước này”.

Ông Obama và ông Medvedev có mặt ở Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân diễn ra tại Seoul.

Lê Loan

>> Tội phạm lan tràn ở Syria
>> Cơ hội cuối cùng cho Syria
>> Phe chống đối Syria sắp được viện trợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.