Câu lưu một người Hàn Quốc về hành vi truy sát nhiều người

27/03/2012 17:09 GMT+7

(TNO) Ngày 27.3, công an tỉnh An Giang vẫn tiếp tục câu lưu đối với ông Lee Sang Yin (SN 1975), quốc tịch Hàn Quốc, để tiếp tục làm rõ hành vi giết người vào đêm 25.3, tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

(TNO) Ngày 27.3, công an tỉnh An Giang vẫn tiếp tục câu lưu đối với ông Lee Sang Yin (SN 1975), quốc tịch Hàn Quốc, để tiếp tục làm rõ hành vi giết người vào đêm 25.3, tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25.3, bà Dương Thị Bí (SN 1947), ngụ ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới đang nằm ngủ tại nhà thì bị Yin xông vào mùng dùng dao đâm bà Bí nhiều nhát.

Khi nghe tiếng la cầu cứu, con và cháu bà Bí ngủ phía sau nhà chạy ra cũng bị Yin đâm vào tay, mặt làm bị thương 3 người. Sau đó gia đình bà Bí mới khống chế được hung thủ và đưa bà Bí đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Bí đã chết trên đường đi.

Chiều 27.3, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thanh Ngoan, Trưởng công an xã Hòa Bình cho biết, nguyên nhân vụ giết người theo điều tra ban đầu chỉ là do hiểu lầm gia đình bà Bí ngăn cản không cho Yin quen với con gái bà.

Theo bản tường trình của chị Tạ Thị Sậm (SN 1989, con gái bà Bí), năm 2009, chị kết hôn với một công dân Hàn Quốc và sau đó theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống. Năm 2010, do mâu thuẫn với chồng nên Sậm không sống chung với chồng và ra ngoài mua bán kiếm tiền để trở về VN.

Trong thời gian mua bán tại Hàn Quốc, chị Sậm có quen biết với Yin và nhờ sự giúp đỡ của người này nên Sậm đã trở về VN.

Từ đó, Yin đã nhiều lần về VN để thăm Sậm và phát sinh tình cảm. Tuy nhiên sau đó, chị Sậm phát hiện Yin tính tình cộc cằn và hay ghen tuông vô cớ nên đã tránh mặt.

Do vậy, Yin nhiều lần đến nhà bà Bí để tìm Sậm, nhưng không gặp. Đến tối ngày 25.3, Yin quay trở lại nhà bà Bí để gây án.

Theo công an xã Hòa Bình, lúc giết bà Bí đối tượng Yin còn mang theo một lít xăng nhưng may nhờ gia đình khống chế kịp thời nên Yin chưa kịp đổ xăng để phóng hỏa đốt nhà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.