Ăn kiêng tinh bột, cải thiện chứng động kinh

27/03/2012 08:29 GMT+7

Một số tác giả ở Úc vừa công bố kết quả nghiên cứu trên bệnh nhân động kinh (đa số là trẻ em) từng thất bại điều trị ít nhất bằng hai loại thuốc chống động kinh, sau một thời gian ăn kiêng tinh bột đều có kết quả cải thiện.

Một số tác giả ở Úc vừa công bố kết quả nghiên cứu trên bệnh nhân động kinh (đa số là trẻ em) từng thất bại điều trị ít nhất bằng hai loại thuốc chống động kinh, sau một thời gian ăn kiêng tinh bột đều có kết quả cải thiện.

53 bệnh nhân này bị ít nhất một loại động kinh, trong đó có 18 bệnh nhân do di truyền, 11 bệnh nhân do dị dạng cấu trúc não, và 13 bệnh nhân bị các bất thường mắc phải (thứ phát). Các bệnh nhân sau khi nhập viện được áp dụng chế độ ăn kiêng tinh bột với tỉ lệ chất béo đối với tinh bột và protein là từ 2:1 đến 4:1 (chất béo cao gấp hai đến bốn lần so với tinh bột và protein). Sau ba tháng, 29 bệnh nhân (47,5%) giảm tần suất lên cơn động kinh hơn 50%. Những triệu chứng bệnh của những thể động kinh khác cũng đáp ứng tốt sau khi ăn kiêng.

Các tác giả khuyến cáo nên sử dụng phương pháp trị liệu không dùng thuốc này sớm ở những bệnh nhân động kinh do thiếu máu - oxy não và dị dạng não.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.