Bệnh do thời tiết gia tăng

26/03/2012 08:41 GMT+7

Thời tiết ẩm ướt nhiều ngày qua ở miền Bắc là nguyên nhân khiến bệnh mãn tính ở người già gia tăng, nhiều nhất là tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, hen suyễn.

Thời tiết ẩm ướt nhiều ngày qua ở miền Bắc là nguyên nhân khiến bệnh mãn tính ở người già gia tăng, nhiều nhất là tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, hen suyễn.

 
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh hô hấp cho trẻ

Khoa Khám bệnh của Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương cả tuần qua lúc nào cũng đông nghịt người xếp hàng chờ mua phiếu khám cho con. Nhiều bệnh nhân vượt tuyến về điều trị trong tình trạng nguy kịch được chỉ định nhập viện điều trị.

Tăng cường bác sĩ

Theo bác sĩ Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, những ngày qua, số bệnh nhi đến khám tăng 10% - 15% so với bình thường. Trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận khoảng gần 3.000 lượt bệnh nhân. Phần lớn trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh lý liên quan đến da liễu như dị ứng hoặc mẩn ngứa. “Hiện BV đã tăng cường bác sĩ cho khu vực khám bệnh. Vì theo thông lệ, mỗi khi thời tiết chuyển từ nồm ẩm sang hanh khô hoặc lạnh sang nóng thì số bệnh nhi tăng vọt do cơ thể không thích ứng với thời tiết”- bác sĩ Hải nói.

Tại Khoa Khám bệnh, chị Phạm Thị Duyên (ngụ phố Nối, tỉnh Hưng Yên), mẹ của cháu Phạm Ngọc Minh, 3 tuổi, cho biết cả tuần qua thấy con khó chịu, ho nhiều về đêm nên chị tự mua thuốc cho uống nhưng bệnh không đỡ. Hai ngày qua, Minh sốt cao, ban đêm giật mình làm cả gia đình lo lắng nên phải đưa vào BV. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị hen phế quản do dị ứng thời tiết phải nhập viện để theo dõi.

Ngồi kế đó là vợ chồng anh Trần Tuấn (ngụ quận Thanh Xuân - Hà Nội) thay nhau dỗ dành cậu con trai mới hơn 1 tuổi, đang khóc ngằn ngặt vì sốt cao, mẩn đỏ, ngứa ngáy khắp người. “Mấy tuần nay do độ ẩm cao, trong nhà lúc nào cũng nhớp nháp như đổ mồ hôi khiến đồ đạc mốc meo, quần áo ẩm ướt làm cả nhà bị dị ứng nhưng có lẽ do con trẻ không chịu được nên bệnh mỗi ngày một nặng”- anh Tuấn than thở.

Cảnh báo tai biến, đột quỵ

Thời tiết ẩm ướt nhiều ngày qua cũng là nguyên nhân khiến những căn bệnh mãn tính ở người già gia tăng. Nhiều nhất là tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, hen suyễn. Bác sĩ Đồng Văn Thành, Khoa Khám bệnh của BV Bạch Mai, cho biết liên tục những ngày gần đây, số bệnh nhân đến kiểm soát tăng huyết áp tăng khoảng 30% so với bình thường. Cùng với đó là số ca điều trị, cấp cứu do tai biến cũng tăng vọt.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Khoa Khám bệnh tự nguyện của BV Nhi Trung ương, cho biết do  trời nồm, không khí ẩm ướt khiến các dị nguyên nấm mốc, virus trong môi trường sinh sôi chính là tác nhân gây bệnh cho trẻ. Đặc biệt, những trẻ có cơ địa dị ứng hoặc bị hen phế quản thì sẽ rất dễ lên cơn hen, dễ bị viêm da trong thời tiết này do tác động của không khí ẩm, cộng thêm tác nhân nấm mốc ở ngay trong nhà.

Bác sĩ Thành cũng lưu ý thời tiết nồm ẩm sau đó bất ngờ chuyển giá rét như hiện nay cũng là lý do khiến bệnh nhân bị tai biến do tăng huyết áp cao hơn. Với người cao tuổi, đặc biệt là bệnh nhân tăng huyết áp có kèm bệnh mạch vành đã đặt stent trước đó thì càng phải chú trọng, nếu không kiểm soát tốt huyết áp sẽ rất dễ đột quỵ. Trong thời tiết lạnh, những người có bệnh tăng huyết áp cần tránh để cơ thể không bị lạnh đột ngột.

Cũng theo bác sĩ Thành, để sống khỏe trong thời tiết này, các cụ già nên áp dụng phương pháp “3- 5 phút”. Tức là sau khi thức dậy thì nên ngồi tại chỗ 3-5 phút, sau đó đứng dậy, sau 3-5 phút mới đi vào phòng vệ sinh. “Khi cơ thể gặp lạnh đột ngột sẽ gây co mạch máu, kích thích khiến huyết áp tăng lên, thậm chí huyết áp tăng vọt. Nếu không xử trí kịp sẽ vỡ mạch máu gây tai biến, đột quỵ, thậm chí tử vong”- bác sĩ Thành giải thích.

Hạn chế tiếp xúc với độ ẩm

Phân tích yếu tố bệnh tật do tác động của thời tiết dưới góc độ y học cổ truyền, lương y Vũ Quốc Trung cho rằng thời tiết ở miền Bắc những ngày qua tồn tại nhiều tà khí khiến cơ thể con người khó thích ứng kịp.

Nguyên nhân là do khí ẩm xâm nhập cơ thể. Trẻ hít quá nhiều hơi nước khiến phế nang đọng nước, khí không thoát ra ngoài được làm quá trình hô hấp gặp khó khăn. Biểu hiện thường gặp nhất là ngạt mũi, sổ mũi và nặng hơn sẽ gây viêm phổi. Với người già sẽ gặp các biểu hiện đau xương khớp ê ẩm ở từng chỗ… Vì thế, người già và trẻ nhỏ nên hạn chế tiếp xúc với độ ẩm như không tắm quá lâu, không đi chân đất trên nền nhà “đổ mồ hôi”, không mặc quần áo ẩm…

Với những người có cơ địa dị ứng, tuyệt đối không được mặc quần áo ẩm mà phải sấy khô nhằm loại bỏ những dị nguyên có thể gây cơn hen phế quản và những kích ứng cho da.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.