Mỹ bồi thường vụ thảm sát Afghanistan

26/03/2012 03:28 GMT+7

Ngày 25.3, giới chức Afghanistan thông báo chính quyền Washington đã bồi thường 50.000 USD/người chết và 11.000 USD/người bị thương cho gia đình các nạn nhân trong vụ trung sĩ Mỹ xả súng ở tỉnh Kandahar.

AP dẫn lời một số quan chức cho hay số tiền này được trao cho gia đình nạn nhân tại văn phòng tỉnh trưởng. Một nguồn tin từ Washington xác nhận việc bồi thường nhưng không cho biết con số chính xác, trong khi NATO và lực lượng Mỹ từ chối bình luận về thông tin này. Hiện chưa rõ tổng số tiền bồi thường do chưa thống nhất về số nạn nhân. Theo phía Afghanistan, trung sĩ Robert Bales sát hại 16 người vào ngày 11.3 nhưng quân đội Mỹ khởi tố Bales tới 17 tội danh giết người mà không giải thích gì thêm. Bên cạnh đó, việc Bales lẻn khỏi doanh trại đi gây án làm dấy lên quan ngại về lỗ hổng an ninh tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.