Cấm “thần y dỏm” hành nghề trái phép

26/03/2012 03:27 GMT+7

Ngày 25.3, Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết vừa xử phạt hành chính, cấm hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan đối với ông Nguyễn Lộc Em (60 tuổi, ngụ xã Hòa An).

Ngày 25.3, Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết vừa xử phạt hành chính, cấm hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan đối với ông Nguyễn Lộc Em (60 tuổi, ngụ xã Hòa An).

Theo cơ quan điều tra, ông Lộc Em là người bình thường nhưng thời gian gần đây tự xưng là “thần y”, có khả năng trị bách bệnh, thậm chí cả bệnh nan y chỉ bằng phương pháp niệm chú và “vuốt” ngay chỗ đau để truyền năng lượng cho người bệnh.

Nhiều người cả tin đưa người thân bị bệnh tới ông Lộc Em điều trị nhưng hậu quả bệnh càng nặng hơn. Trong đó ông P. (ngụ xã Hòa An) mang bệnh nghe lời ông Lộc Em khoác lác truyền công năng trị dứt nên đi trị thường xuyên; ông P. đã tử vong do bệnh ngày càng nặng. Việc ông Lộc Em tổ chức chữa bệnh mê tín kéo theo con bệnh tụ tập đông người ở nhà ông đã gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại địa phương.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.