Quảng Nam xây bảo tàng

24/03/2012 03:18 GMT+7

Những hiện vật, cổ vật giá trị ở Quảng Nam sắp thoát khỏi cảnh sưu tầm rồi... cất kho (Thanh Niên đã có bài phản ánh), sau khi công trình bảo tàng có giá trị đầu tư hơn 65 tỉ đồng từ ngân sách địa phương đã khởi công xây dựng sáng 23.3 tại

Những hiện vật, cổ vật giá trị ở Quảng Nam sắp thoát khỏi cảnh sưu tầm rồi... cất kho, sau khi công trình bảo tàng có giá trị đầu tư hơn 65 tỉ đồng từ ngân sách địa phương đã khởi công xây dựng sáng 23.3 tại

TP.Tam Kỳ. Đây là công trình công cộng cấp 1 do Sở VH-TT-DL Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổng diện tích xây dựng gần 22.000m2, với nhiều khu chức năng: khu trưng bày ngoài trời, khu vườn tượng danh nhân, khu phục dựng văn hóa đời sống một số dân tộc... Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014.

Sau khi Quảng Nam tái lập tỉnh, công trình bảo tàng từng được phê duyệt với kinh phí 15 tỉ đồng nhưng do không bố trí được nguồn vốn nên dở dang suốt hơn 10 năm qua. Vì thế, hàng chục nghìn cổ vật, hiện vật sưu tầm được (hơn 5.000 hiện vật gốm Chu Đậu - Hải Dương khai quật từ tàu đắm Cù Lao Chàm, hàng trăm hiện vật Chămpa, hơn 15.000 hiện vật kháng chiến và các hiện vật khác) buộc phải cất vào kho lưu trữ tại địa chỉ 107B Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.