Vinashin được bán đất chưa sử dụng

23/03/2012 03:40 GMT+7

Ngày 22.3, ông Phạm Đình Cường - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) - cho biết Thủ tướng đã có chỉ đạo cho phép Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) được khai thác quỹ đất chưa sử dụng để tạo vốn đầu tư, nhưng không được dùng để trả nợ.

Đây là một phần trong các giải pháp đồng bộ để tái cơ cấu Vinashin. Theo Cục Quản lý công sản, tổng diện tích đất của Vinashin là 2.400 ha, trong đó có 1.200 ha chưa sử dụng. Ông Cường cho rằng Vinashin chưa tự giác sắp xếp lại nhà đất, không có đề xuất bán để tạo nguồn, mới chỉ đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để kinh doanh bất động sản - lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính.

Cũng theo số liệu từ Cục Quản lý công sản, các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý, sử dụng khoảng 155 triệu m2 đất và ở những vị trí đắc địa, có giá trị thương mại cao.

Duy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.