TP.HCM triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông

23/03/2012 08:15 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở GTVT khẩn trương hoàn thành lắp đặt dải phân cách trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Q.7), chậm nhất trong tháng 4.2012.

Đồng thời, cắm biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40 km/giờ và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống đèn tín hiệu trên QL50 trong thời gian chờ Bộ GTVT đầu tư hoàn thành, thông xe.

Đối với QL1A, Sở GTVT khẩn trương nghiên cứu dự án mở rộng đoạn từ An Lạc đến ranh giới tỉnh Long An theo 2 phương án: mở rộng mỗi bên 3,5m và mở rộng mỗi bên 5m.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng cần đề xuất quy mô mở rộng  QL13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh giới tỉnh Bình Dương phù hợp với điều kiện thực tế khi đã có tuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; thiết lập trạm thử nghiệm đếm xe trong vòng 1 tháng đối với trạm thu phí giao thông qua cầu Bình Triệu 1.

Tuấn Đạt

>> TP.HCM: Điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường
>> Chính phủ ủng hộ đề xuất của TP.HCM tịch thu xe gây rối
>> Giảm tốc độ cho phép trên nhiều tuyến quốc lộ
>> Dự án nâng cấp quốc lộ 1: Phí đè nặng
>> TP.HCM xây dựng trung tâm điều khiển giao thông hiện đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.