Đâm chồng "hờ", lãnh án 10 năm tù

23/03/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Bị nghi ngờ lăng nhăng, Hoàng Thị Vân tức giận đâm hai nhát dao làm chồng "hờ" mất mạng.

(TNO) Ngày 23.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoàng Thị Vân (38 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) mức án 10 năm tù về tội “giết người”.
 
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10.2009, Vân và anh Lê Văn Nghĩa (41 tuổi) sống chung tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn nhưng không có hôn thú.
 
Cuộc sống hai vợ chồng thường xảy ra lục đục, ẩu đả do Nghĩa hay ghen tuông, nghi ngờ Vân có “đi lại” với người đàn ông khác.
 
Đêm 22.8.2010, Vân đi chơi ở nhà người bạn về thì gặp lúc Nghĩa cũng vừa về đến nhà. Hai người xảy ra cự cãi vì Nghĩa cho rằng Vân đi chơi với “trai”. Trong lúc ẩu đả, Vân xuống bếp lấy lên một con dao đâm liên tiếp hai nhát làm Nghĩa gục tại chỗ.
 
Sau khi gây án, Vân bị công an địa phương bắt giữ. Nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Lê Nga

>> Một trung tá công an bị vợ sát hại?
>> Bắt một phụ nữ giết chết 3 người bằng lá ngón
>> Vợ giết chồng rồi tạo hiện trường giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.