Quân đội Mali đảo chính

23/03/2012 03:52 GMT+7

Ngày 22.3, một nhóm binh sĩ Mali lên truyền hình tuyên bố chiếm được quyền kiểm soát đất nước, bãi bỏ hiến pháp cũ và giải tán “chính quyền bất tài” của Tổng thống Amadou Toumani Toure.

Ngày 22.3, một nhóm binh sĩ Mali lên truyền hình tuyên bố chiếm được quyền kiểm soát đất nước, bãi bỏ hiến pháp cũ và giải tán “chính quyền bất tài” của Tổng thống Amadou Toumani Toure.

Theo AFP, từ ngày 21.3, các binh sĩ tấn công đài truyền hình quốc gia và Dinh Tổng thống ở thủ đô Bamako. Sau đợt giao tranh kéo dài đến sáng qua, Tổng thống Toure đã phải tháo chạy. Một nguồn tin cho AFP hay ông và một số bộ trưởng đang ẩn náu tại nơi an toàn. Cuộc đảo chính xuất phát từ việc quân đội cho rằng chính phủ không cung cấp đủ vũ khí và quân nhu trong cuộc chiến với các nhóm phiến quân ở miền bắc, vốn chạy sang Mali từ Libya sau khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ. Pháp và nhiều nước khác kêu gọi quân đội Mali kiềm chế và nhanh chóng chuyển giao quyền lực sau một cuộc bầu cử dân chủ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.