Nghi can thảm sát Pháp thiệt mạng

23/03/2012 03:52 GMT+7

Ngày 22.3, cuộc vây bắt của cảnh sát đặc nhiệm Pháp tại thành phố Toulouse đã kết thúc sau hơn 30 tiếng đồng hồ với cái chết của Mohamed Merah.

Ngày 22.3, cuộc vây bắt của cảnh sát đặc nhiệm Pháp tại thành phố Toulouse đã kết thúc sau hơn 30 tiếng đồng hồ với cái chết của Mohamed Merah.

Tên này bị cho là có liên hệ với al-Qaeda và gây ra nhiều vụ xả súng khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em. Theo tờ Le Monde, sau khi không thể thuyết phục nghi phạm đầu hàng, đội đặc nhiệm bắt đầu đột kích vào khu nhà ở đường Sergent Vigné. Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant tường thuật: “Nghi can đột ngột xuất hiện từ phòng tắm và xả súng dữ dội khiến đội đặc nhiệm phải bắn trả.

Sau cùng, Merah nhảy ra cửa sổ với vũ khí trên tay và tiếp tục xả súng. Khi cảnh sát xuống đến nơi thì y đã chết”. Theo ông Guéant, sở dĩ cuộc vây bắt kéo dài như vậy vì ban đầu nhà chức trách muốn bắt sống Merah. Trong suốt đêm 21 đến sáng 22.3, đội đặc nhiệm cắt toàn bộ điện, nước, ga trong khu nhà và thường xuyên nổ súng để khiến nghi phạm bị căng thẳng. Cảnh sát còn phóng lựu đạn làm vỡ cửa sổ căn hộ để gió lạnh luồn vào, theo Le Figaro.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.