Lãnh án tù vì buôn bán trẻ em

22/03/2012 03:11 GMT+7

Hôm qua, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi, ở P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng) 8 năm tù giam về tội buôn bán trẻ em.

Hôm qua, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi, ở P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng) 8 năm tù giam về tội buôn bán trẻ em.

Hai bị cáo đồng phạm là ông Đặng Quang Hy (78 tuổi, là chồng của bà Chi) bị phạt 6 năm tù giam và Bùi Thị Lệ Thuần (50 tuổi, là em dâu bà Chi) cũng bị phạt 4 năm tù giam cùng về tội danh nói trên. Trong thời gian làm hộ lý của Bệnh viện Phụ sản T.Ư, bà Chi biết có một số sản phụ sinh con ngoài hôn nhân, không muốn nuôi. Trong khi đó, cũng có nhiều người hiếm muộn muốn mua con nuôi. Sau khi nghỉ làm ở bệnh viện, bà Chi cùng chồng đến nhiều bệnh viện liên hệ xin trẻ sơ sinh. Vợ chồng bà Chi đã nhờ bà Thuần chăm sóc trẻ và trả công 70.000 đồng/ngày. Từ tháng 1.2009 đến tháng 11.2010, vợ chồng bà Chi xin được 4 bé sơ sinh, sau đó đưa các bé cho em dâu chăm sóc, đợi tìm được người cần xin trẻ làm con nuôi để bán. Cả ba bị cáo đều phủ nhận hành vi mua bán trẻ con và cho rằng động cơ của mình là “thương người”. Tuy nhiên, tòa xác định trong mỗi vụ “cho” con nuôi, các bị cáo đã thu từ vài triệu cho đến 35 triệu đồng.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.