Đề nghị truy tố 2 kẻ lưu hành hàng chục ngàn USD giả

22/03/2012 03:09 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội ngày 21.3 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP đề nghị truy tố 2 bị can gồm Nguyễn Đình Lợi (SN 1964, ngụ khu tập thể Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, ngụ TP.Ninh Bình) về hành vi lưu hành tiền giả.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội ngày 21.3 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP đề nghị truy tố 2 bị can gồm Nguyễn Đình Lợi (SN 1964, ngụ khu tập thể Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, ngụ TP.Ninh Bình) về hành vi lưu hành tiền giả.

Vào chiều 27.6.2011, tại một phòng bán vé máy bay trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, công an phát hiện Phạm Minh Thắng (SN 1965, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang bán 2 xấp tiền mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Cơ quan công an xác định số ngoại tệ này là trên 20.000 USD nhưng qua giám định cho thấy đều là tiền giả. Những người liên quan khai nhận số tiền này là của Hạnh và Lợi. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn ngoại tệ giả do Hạnh và Lợi tàng trữ gồm: 2 tờ giấy bạc có mệnh giá 1 triệu euro, nhiều giấy bạc có mệnh giá 100.000 USD, thậm chí có loại có mệnh giá 100 triệu USD (ảnh)... Những người liên quan khai nhận các loại tiền mệnh giá siêu khủng chỉ là vật lưu niệm, không mang đi tiêu thụ. Đối với số tiền hơn 20.000 USD giả nói trên, ban đầu là do Lợi cung cấp cho Hạnh. Lợi và Hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền giả quy đổi ra tiền Việt Nam là gần 433 triệu đồng.


Ảnh: Hoàng Trang

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.