Treo cổ trong phòng tạm giữ

21/03/2012 08:10 GMT+7

(TNO) Hàng chục người thân của anh Lê Quang Trọng, người được cho là treo cổ tự vẫn trong phòng tạm giữ của Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh), sáng 20.3 đã kéo đến trước trụ sở cơ quan này đòi làm rõ nguyên nhân tử vong của anh.

(TNO) Hàng chục người thân của anh Lê Quang Trọng, người được cho là treo cổ tự vẫn trong phòng tạm giữ của Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh), sáng 20.3 đã kéo đến trước trụ sở cơ quan này đòi làm rõ nguyên nhân tử vong của anh.

Nạn nhân 25 tuổi, ngụ tại xóm Hồng Tân (xã Thiên Lộc, H.Can Lộc) chết vào ngày 19.3. Theo anh trai nạn nhân là Lê Quang Ngân (34 tuổi), ngày 16.3, Trọng bị bắt vì có hành trộm tài sản.

Sau đó, người nhà đưa cơm nước đều đặn cho Trọng, đến chiều 19.3 thì nghe tin Trọng tử vong.

Thượng tá Phạm Tài - Phó trưởng Công an H.Can Lộc - cho biết, khoảng 14 giờ ngày 19.3, cán bộ trực phát hiện nghi phạm Lê Quang Trọng treo cổ tự tử tại phòng tạm giữ.

Khi phát hiện vụ việc, cơ thể nạn nhân vẫn còn nóng nên cơ quan Công an đã đưa nạn nhân sang Bệnh viện đa khoa Can Lộc để cấp cứu nhưng không kịp.

Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh thụ lý và điều tra làm rõ.

Sáng 20.3, cơ quan pháp y cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trương Hoa

>> Phát hiện đôi nam nữ chết trong khách sạn
>> Giết vợ cũ rồi tự sát
>> Rơi từ lầu 3, một thanh niên tử vong
>> Vụ nữ diễn viên bị chồng sát hại: Tố nhau ngoại tình
>> Học sinh 9 tuổi dùng súng "xử" bạn
>> Giải cứu một phụ nữ leo cây... đòi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.