Internet là thế lực kinh tế thứ 5

21/03/2012 03:54 GMT+7

Nếu xem internet là một “quốc gia” thì đến năm 2016, nó sẽ trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Nếu xem internet là một “quốc gia” thì đến năm 2016, nó sẽ trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

AFP dẫn nghiên cứu của Công ty nghiên cứu chiến lược Boston Consulting Group (BCG) cho hay trong 4 năm tới sẽ có 3 tỉ người sử dụng internet, tăng đáng kể so với 1,9 tỉ người của năm 2010. Khi ấy, tổng doanh thu từ internet tại các nước thuộc G20 sẽ đạt khoảng 4.200 tỉ USD. Trong đó, kinh tế mạng chiếm 12,4% GDP của Anh, 8% của Hàn Quốc, 6,9% của Trung Quốc và 5,4% của Mỹ. Theo BCG, một trong những nguyên nhân chính cho sự bùng nổ này là internet ngày càng được dùng phổ biến bằng điện thoại di động. Ngoài ra, các công ty quy mô vừa và nhỏ có mạng lưới quan hệ khách hàng nhờ internet sẽ phát triển nhanh hơn các công ty khác.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.