Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 2 tỉnh Việt Nam

21/03/2012 03:25 GMT+7

Ngày 20.3, ông Harumitsu Hida, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, đã ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho 2 tỉnh An Giang và Cà Mau với tổng số tiền trên 208.000 USD.

Ngày 20.3, ông Harumitsu Hida, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, đã ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho 2 tỉnh An Giang và Cà Mau với tổng số tiền trên 208.000 USD.

Tại An Giang, đó là dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu, trị giá trên 108.000 USD. Dự án cung cấp 20 loại thiết bị phục hồi chức năng, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục hồi chức năng của bệnh viện. Ở Cà Mau, dự án xây dựng điểm trường ở ấp 4 của Trường tiểu học Thới Bình C, huyện Thới Bình với số tiền viện trợ trên 100.000 USD. Dự án tài trợ xây dựng 2 khối phòng học với tổng cộng 6 phòng cùng với một số công trình phụ. Ngôi trường mới được kỳ vọng sẽ đem lại một môi trường học tập tốt hơn cho khoảng 370 học sinh.

Đây là chương trình viện trợ ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Kể từ năm 1995 đến nay, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam 113 dự án tại 26 tỉnh thành phía nam với tổng giá trị trên 8 triệu USD, trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp...

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.