Rút ruột đường sắt cao tốc

20/03/2012 03:57 GMT+7

Ngày 19.3, Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc công bố kết quả điều tra cho thấy 491 triệu nhân dân tệ (78 triệu USD) tiền bồi thường giải tỏa cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải đã bị biển thủ.

Ngày 19.3, Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc công bố kết quả điều tra cho thấy 491 triệu nhân dân tệ (78 triệu USD) tiền bồi thường giải tỏa cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải đã bị biển thủ.

Theo AFP, trước đó, nhà chức trách cũng phát hiện 178 triệu nhân dân tệ dành cho dự án này đã “không cánh mà bay” nhưng chưa rõ số tiền này có nằm trong 491 triệu nhân dân tệ nói trên hay không. Đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải, với vốn đầu tư 34 tỉ USD, hoạt động từ tháng 6.2011, nhưng gặp nhiều sự cố mất điện khiến tàu liên tục nằm đường. Vụ tai nạn làm 40 người chết ở Chiết Giang hồi tháng 7.2011 càng gây lo ngại về các dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Mới đây, Tân Hoa xã đưa tin đoạn đường sắt cao tốc ở tỉnh Hồ Bắc, dự kiến hoạt động vào tháng 5, bất ngờ đổ sập do mưa to.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.