Cả nhà cùng phạm tội

19/03/2012 13:00 GMT+7

(TNO) Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) ngày 19.3 đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Ngọc Sơn (25 tuổi) do có hành vi chặn đánh người và cướp xe để siết nợ.

(TNO) Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Ngọc Sơn (25 tuổi, trú tổ 16, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) để điều tra làm rõ vụ đánh người, cướp xe để siết nợ.

Trước đó, chiều 17.3, bà Đặng Thị Quýt (42 tuổi, trú đường Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy mang biển số 43C1-150.75 trên đường Nguyễn Tri Phương (TP.Đà Nẵng) thì bị bà Nguyễn Thị Quy (54 tuổi) cùng chồng là ông Nguyễn Hữu Kiếm (59 tuổi) và con trai là Nguyễn Ngọc Sơn chặn đánh.

Bà Quýt còn bị gia đình bà Quy lấy đi chiếc xe máy đang điều khiển cùng 6,3 triệu đồng tiền mặt để dưới yên xe.

Do bà Quýt nợ bà Quy 200 triệu đồng nhưng không trả nên gia đình bà Quy đã chặn đánh hội đồng bà Quýt và lấy xe để siết nợ.

Công an Q.Thanh Khê hiện đã tìm thấy và thu hồi chiếc xe máy tại nhà của bà Quy cũng như tạm giữ Sơn để điều tra làm rõ.

Nguyễn Tú

>> Trói bảo vệ, cướp dây điện
>> Đang đếm tiền, bị cướp giết chết
>> Chích roi điện để cướp
>> Bắt băng cướp tiền của tài xế taxi
>> Trước đánh ghen, sau cướp
>> Bắt băng cướp vé số
>> Bắt kẻ cứa cổ, trói chủ quán để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.