Lật ghe trên hồ Trị An, 1 người chết

18/03/2012 16:57 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, trên hồ thủy điện Trị An (H.Thống Nhất, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ lật ghe, nhấn chìm ba anh em và một người trong số này đã chết đuối.

(TNO) Ngày 18.3, trên hồ thủy điện Trị An (H.Thống Nhất, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ lật ghe, nhấn chìm ba anh em và một người trong số này đã chết đuối.

Theo Công an xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất), khoảng 8 giờ sáng 18.3, hai anh em gồm Đỗ Văn Hậu (28 tuổi), Đỗ Văn Hiệp (21 tuổi) và anh rể là Phạm Duy Khánh (29 tuổi, cùng ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) dùng ghe của gia đình để đi làm rẫy ở khu vực lòng hồ Trị An.

Khi chèo ra cách bờ khoảng 30 mét, vì không biết sử dụng tay chèo nên ghe bị chòng chành, ba anh em cùng nhảy xuống hồ.

Do nước sâu và không biết bơi nên Hiệp đã chết đuối, còn Hậu và anh Khánh được những người sống gần khu vực phát hiện kịp thời và cứu sống.

Kim Cương

>> Chìm ghe trên đập Hàng Nù, 4 người chết
>> Hai vợ chồng già chết đuối do lật ghe
>> Lật ghe, 4 học sinh chết đuối
>> Lật ghe, 2 người chết
>> Lật ghe, 2 học sinh chết đuối
>> Đi bắt ốc bị chết đuối
>> Tắm sông, 2 người chết đuối
>> 1 học sinh chết đuối
>> Ba học sinh chết đuối khi tắm sông
>> Bé trai 15 tháng tuổi chết tại nhà trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.