Gia Lai cần chú trọng bảo vệ rừng

18/03/2012 03:31 GMT+7

Sáng 17.3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh này.

Sáng 17.3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh này.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của quân, dân, chính quyền tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới Gia Lai cần chú trọng bài toán quy hoạch sử dụng đất, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đỏ bazan để phục vụ tốt hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng đưa Tây nguyên trở thành vùng động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Chủ tịch nước cũng lưu ý các cấp chính quyền Gia Lai cần đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; ưu tiên phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao; tạo thế trận lòng dân vững chắc, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở...

Trước đó, Chủ tịch nước đã đến thăm huyện biên giới Đức Cơ và Binh đoàn 15.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước đã thăm và làm việc tại xã Ea Tul, H.Cư M’gar, Đắk Lắk.

 Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.