Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh vào tháng 4

17/03/2012 03:41 GMT+7

Ngày 16.3, Ủy ban Công nghệ không gian CHDCND Triều Tiên (KCST) thông báo sẽ phóng tên lửa tầm xa trong thời gian 12-16.4 để đưa một vệ tinh quan sát vào không gian. KCNA dẫn thông cáo trên cho hay tên lửa Unha-3 sẽ được phóng về hướng nam từ tỉnh Bắc Pyongan để đẩy vệ tinh Kwangmyongsong-3 vào quỹ đạo. KSCT thông báo động thái này nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4) và phục vụ mục đích hòa bình. Theo giới chức, một quỹ đạo bay an toàn đã được thiết lập nên các mảnh vỡ của tên lửa nếu có cũng sẽ không ảnh hưởng tới các nước láng giềng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland chỉ trích kế hoạch của CHDCND Triều Tiên “đe dọa an ninh khu vực”, theo AFP. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng cáo buộc kế hoạch này vi phạm nghị quyết LHQ và kêu gọi Bình Nhưỡng hủy bỏ. Giới quan sát nhận định CHDCND Triều Tiên muốn chứng tỏ nước này đã mạnh về kỹ thuật và quân sự dưới sự cầm quyền của lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời tạo thêm con bài trên bàn đàm phán.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.