Tình tiết mới trong vụ thảm sát ở Afghanistan

17/03/2012 03:42 GMT+7

Người lính Mỹ bị cáo buộc giết chết 16 thường dân Afghanistan bị căng thẳng nghiêm trọng vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát, AFP dẫn lời luật sư của người này cho hay. Theo ông John Henry Browne, tâm lý nghi phạm rất bất ổn khi chứng kiến một đồng đội mất một chân vì trúng bom cũng như bất mãn vì bị điều đến Afghanistan sau khi đã phải 3 lần sang Iraq.

Tờ The New York Times thì dẫn lời nguồn giấu tên nói nghi phạm đã uống rượu trước khi bắn chết 16 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, ở 2 ngôi làng vào ngày 11.3. Cũng theo báo này, tay súng đã có 2 con, không hề thù hằn người Hồi giáo. Gia đình nghi phạm đang được bảo vệ tại một căn cứ ở Seattle, Mỹ để tránh trả thù.

Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chỉ trích việc Mỹ chuyển nghi phạm ra khỏi nước này. “Chúng tôi không nhận được sự hợp tác từ phía Mỹ và không thể chấp nhận điều này”, AFP dẫn lời ông Karzai nói. Giới lãnh đạo Kabul muốn nghi phạm bị xử công khai ở Afghanistan nhưng người này đã được đưa về Mỹ vào hôm qua.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.