Số trẻ mới sinh tăng mạnh

17/03/2012 03:58 GMT+7

Ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - cho biết năm 2012 dự báo dân số sẽ tăng mạnh do tâm lý sinh con tuổi đẹp Nhâm Thìn.

Ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - cho biết năm 2012 dự báo dân số sẽ tăng mạnh do tâm lý sinh con tuổi đẹp Nhâm Thìn.

Từ đầu năm đến nay, đã có 87.000 trẻ ra đời (tăng 10% so với cùng kỳ 2011), trong đó 8.000 trẻ là con thứ ba (tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2011).

Hiện tượng này các năm Thìn trước (2000, 1988, 1976, 1964, 1952) đều không thấy có. Ông Trọng cho rằng chưa có cơ sở nào khẳng định Nhâm Thìn là tuổi đẹp.

Khảo sát cho thấy, chỉ có 9/200 Ủy viên T.Ư (chính thức và dự khuyết) và 27/500 đại biểu Quốc hội tuổi Thìn. Sinh con tuổi Thìn là do tâm lý đám đông.

Một số nước châu Á có mức sinh thấp, giảm sinh nên tuyên truyền “tuổi đẹp” Nhâm Thìn nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con, đã tác động đến các cặp vợ chồng VN.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.