Nhật thắt chặt bí mật quốc gia

17/03/2012 03:44 GMT+7

Một nhóm thành viên đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền vừa đề xuất lập Ủy ban An ninh quốc gia (NSC) trong quốc hội nhằm bảo vệ thông tin mật về các chính sách ngoại giao và an ninh. Đề xuất này dự kiến sẽ được trình lên chính phủ sau khi được Ủy ban Nghiên cứu chính sách của DPJ thông qua, theo báo Yomiuri Shimbun ngày 16.3.

Với các thành viên chính gồm chánh văn phòng nội các, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng phụ trách chiến lược quốc gia, NSC có trách nhiệm xử lý thông tin mật, giám sát hoạt động thu thập thông tin của chính phủ và tư vấn cho thủ tướng. Đề xuất nói trên cũng nêu rõ mức phạt dành cho thành viên NSC khi làm lộ thông tin. Bên cạnh đó, theo dự luật bảo vệ bí mật chính phủ, sẽ được trình quốc hội trong nay mai, công chức Nhật rò rỉ thông tin nằm trong dạng “bí mật đặc biệt” sẽ bị phạt nặng.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.