5 cây thị cổ được công nhận di sản

17/03/2012 03:03 GMT+7

Ngày 16.3, gia tộc dòng họ Lê (xóm 2, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN công nhận 5 cây thị cổ của dòng tộc là Cây di sản VN.

Ngày 16.3, gia tộc dòng họ Lê (xóm 2, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN công nhận 5 cây thị cổ của dòng tộc là Cây di sản VN.

Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, 5 cây thị này có tuổi đời hơn 670 năm, với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Ông Lê Minh Thưởng (ảnh) - người thay mặt họ Lê Văn đang trông coi 5 cây thị cổ - cho biết trước khi được công nhận di sản, 5 cây này đã được nhiều người đến trả giá nhiều tỉ đồng nhưng dòng họ Lê Văn không bán.

Tin, ảnh: K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.