11 tuổi, lập 2 kỷ lục

17/03/2012 03:09 GMT+7

Học tiếng Anh từ 5 tuổi, chỉ hai năm sau, bé Đỗ Nhật Nam (ảnh - sinh năm 2001) đã lần lượt thi đỗ các chứng chỉ Starter, Mover và Flyer của ĐH Cambridge (Anh) với số điểm tuyệt đối 15/15.

Học tiếng Anh từ 5 tuổi, chỉ hai năm sau, bé Đỗ Nhật Nam (ảnh - sinh năm 2001) đã lần lượt thi đỗ các chứng chỉ Starter, Mover và Flyer của ĐH Cambridge (Anh) với số điểm tuyệt đối 15/15.

Nhật Nam còn hoàn thành các chứng chỉ Anh văn quốc tế với những điểm số đáng thán phục như TOEIC 940 điểm, TOEFL ITP 617 điểm, TOEFL iBT 99 điểm... Nhờ khả năng này mà Nhật Nam đã được Công ty sách Thái Hà mời dịch 2 cuốn sách mang tên Nạp điệnMặt trời lặn, mặt trời mọc - Câu chuyện về ngày và đêm. Chỉ 7 tuổi, bé Nam đã lập kỷ lục Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Sau đó tiếp tục khẳng định tài năng của mình khi đoạt luôn 3 giải: Thí sinh nhỏ tuổi nhất, Thí sinh tài năng nhất và giải Nhất chung cuộc kỳ thi Hùng biện tiếng Anh Wordstorm… Trong khuôn khổ Hội sách TP.HCM lần 7, Công ty sách Thái Hà sẽ xuất bản và giới thiệu cuốn tự truyện Tôi đã học tiếng Anh như thế nào? của Đỗ Nhật Nam.

 
Ảnh: T.L

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.