Mỗi năm mất hơn 2.800 ha rừng do cháy

16/03/2012 03:34 GMT+7

Ngày 15.3, Bộ NN-PTNT cho biết từ năm 2001 đến hết năm 2011 trên địa bàn cả nước đã xảy ra 7.870 vụ cháy rừng, thiệt hại 30.867 ha rừng. Tính trung bình, mỗi năm xảy ra 715 vụ cháy, thiệt hại 2.806 ha rừng.

Diện tích rừng bị thiệt hại chủ yếu nằm trên địa bàn các khu vực Tây nguyên, Tây bắc và Nam Trung bộ. 80% vụ cháy rừng xảy ra là do người dân đốt dọn thực bì làm nương rẫy, đốt dọn đồng ruộng để cháy lan vào rừng. Theo Bộ NN-PTNT, trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, một số phương án phòng cháy chữa cháy rừng còn mang tính hình thức và khó triển khai trong thực tế.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.