Từ trần vẫn được "hưởng" trợ cấp hằng tháng

16/03/2012 08:58 GMT+7

(TNO) Ngày 15.3, UBND huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, có đến hơn 1.050 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội cấp sai quy định hoặc phải điều chỉnh nội dung trợ cấp, theo thống kê của Phòng LĐ-TB-XH huyện.

Đây là kết quả gây bất ngờ cho địa phương, nơi tỷ lệ đồng bào Cơtu chiếm đa số, tuy nhiên lại có nguyên do từ cách thức triển khai.

Cụ thể, từ sau khi H.Tây Giang tái lập năm 2005 (chia tách từ H.Hiên cũ), địa phương tiến hành thống kê lại các đối tượng xã hội. Đến nay, cấp huyện tổ chức rà soát và xác định 894 đối tượng hưởng trợ cấp sai quy định, 158 đối tượng cần điều chỉnh.

Theo phân tích, chiếm số đông là người tàn tật không có khả năng lao động song không đủ điều kiện được hưởng. Cá biệt, một số đối tượng đã từ trần hoặc không có tên trong thôn, xã nhưng vẫn được đưa vào danh sách hưởng trợ cấp hằng tháng.

Các địa phương cấp sai nhiều như xã Ga Ry (276 đối tượng), A Xan (249 đối tượng)... UBND huyện đang kiểm tra, thu hồi quyết định trợ cấp, đồng thời thông qua các già làng uy tín để vận động thu hồi tiền trợ cấp.

Hứa Xuyên Huỳnh

>> Nợ bảo hiểm xã hội hơn 4.600 tỉ đồng
>> Trợ cấp cho giáo viên dạy môn chuyên biệt
>> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2011
>> Nhiều ưu đãi cho các ứng viên Phó Chủ tịch xã nghèo
>> Trợ cấp cho chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến trước năm 1975
>> Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.