Đại sư Thamthog Tulku Rinpoche thăm VN

16/03/2012 03:38 GMT+7

Ngày 15.3, tại hội trường Báo Giác Ngộ (TP.HCM), đại sư Thamthog Tulku Rinpoche có buổi thuyết giảng đặc biệt giới thiệu về lịch sử Kim Cang Thừa - Tây Tạng nhân chuyến thăm Việt Nam.

Ngày 15.3, tại hội trường Báo Giác Ngộ (TP.HCM), đại sư Thamthog Tulku Rinpoche có buổi thuyết giảng đặc biệt giới thiệu về lịch sử Kim Cang Thừa - Tây Tạng nhân chuyến thăm Việt Nam.

Nhiều nhà hoạt động văn hóa, nhà nghiên cứu triết học - văn học, cùng văn nghệ sĩ và đông đảo phật tử đến tham dự. Ngài Thamthog Tulku Rinpoche sinh năm 1951 tại miền đông Tây Tạng, tu học ở miền nam Ấn Độ và có học vị cao nhất về ngành Phật học của Kim Cang Thừa.

Năm 1987, ngài định cư tại Ý và trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của Học viện Phật giáo Tây Tạng Ghe Pel Ling. Đến năm 2009, ngài được Đức Dalai Lama bổ nhiệm làm Viện trưởng tu viện Namgyal ở Dharamsala tại Ấn Độ.

Ngài đến TP.HCM và có mặt tại buổi thuyết giảng cùng nhiều vị trong tăng đoàn của tu viện trên - đồng thời nghe thượng tọa Thích Thiện Bảo và các vị khác giới thiệu sơ lược về Phật giáo VN từ khởi thủy đến thời Lý - Trần và hiện đại.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.