Bảo vệ giết người ra đầu thú

16/03/2012 08:02 GMT+7

(TNO) Chiều 15.3, Hồ Hữu Cành (SN 1986, ngụ H.An Phú, An Giang), là nhân viên bảo vệ của một công ty, đã đến Công an H.An Phú đầu thú về hành vi giết người.

(TNO) Chiều 15.3, Hồ Hữu Cành (SN 1986, ngụ H.An Phú, An Giang), là nhân viên bảo vệ của một công ty, đã đến Công an H.An Phú đầu thú về hành vi giết người.

Tối 14.3, Cành đến một khách sạn ở Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) thuê phòng nghỉ. Tại đây, Cành được giới thiệu với một gái bán dâm tên T.T.L.

Sau khi “quan hệ”, không có tiền trả, Cành dùng gối chụp lên đầu, rồi dùng dao lam cắt cổ làm L. chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Cành bỏ chạy khỏi khách sạn. Xác của nạn nhân được chủ khách sạn phát hiện sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng liền có mặt. Tại hiện trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thu giữ được 1 thẻ nhân viên bảo vệ của Hồ Hữu Cành.

Cành khai nhận, sau khi gây án đã đón xe xuống Q.Ô Môn bán chiếc điện thoại di động lấy được của L., rồi trốn về H.An Phú.

Đến chiều 15.3, Cành ra đầu thú.

Mai Trâm

>> Nghịch tử giết cha
>> Chủ nhà nghỉ bị đốt chết
>> Bắt kẻ giết khách nhậu
>> Mâu thuẫn, đâm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.