Thái Lan dẹp 5.000 website xúc phạm hoàng gia

16/03/2012 03:34 GMT+7

Giới chức Thái Lan ngày 15.3 cho biết đã đóng cửa 5.000 website bị cho là chỉ trích hoặc kích động nói xấu hoàng gia.

Những trang này được lập trong và ngoài nước, vi phạm điều luật 112 “cấm không được xúc phạm hoàng gia”. Chiến dịch nói trên được cảnh sát triển khai từ tháng 12.2011. Tại Thái Lan, nói xấu quốc vương và hoàng tộc là trọng tội với mức án tù có thể lên đến 20 năm. Luật này đã gây ra một số tranh cãi khi có ý kiến cho rằng nó hạn chế tự do ngôn luận và tự do internet.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định chính phủ không đề xuất dự thảo thay đổi điều luật 112 mà còn tăng cường ngân sách để giám sát và trừng phạt hành động phỉ báng hoàng gia.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.