Myanmar hợp tác dầu khí với Trung Quốc

15/03/2012 03:47 GMT+7

Tập đoàn dầu khí quốc gia Myanmar vừa ký hợp đồng thăm dò lô dầu khí trong đất liền ở vùng Magway miền trung nước này với một liên doanh Myanmar - Trung Quốc.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Myanmar vừa ký hợp đồng thăm dò lô dầu khí trong đất liền ở vùng Magway miền trung nước này với một liên doanh Myanmar - Trung Quốc.

Theo tờ Kyemon của chính phủ Myanmar, hợp đồng được ký giữa Myanma Oil and Gas Enterprise và công ty tư nhân Aye Myint Khine Co. Ltd. Aye Myint Khine liên doanh với EPI holdings Ltd. của Trung Quốc. Đây là dự án đầu tiên Myanmar ký kết với nước ngoài kể từ khi chính quyền dân sự được thiết lập từ tháng 3.2011. Cũng theo Kyemon, Myanmar đang cùng các công ty trong và ngoài nước thăm dò 26 lô dầu khí ngoài khơi và 49 lô trong đất liền.

Trong một diễn biến khác, báo China Daily dẫn lời một số chính khách Trung Quốc kêu gọi chính phủ Myanmar tái khởi động dự án đập thủy điện Myitsone, vốn bị đình hoãn vô thời hạn hồi tháng 9.2011. Dự án trị giá 3,6 tỉ USD do Công ty năng lượng Trung Quốc đầu tư gặp nhiều phản đối do các lo ngại về môi trường và xã hội.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.