Mạng xã hội Pinterest - đích ngắm mới của tin tặc

15/03/2012 17:43 GMT+7

(TNO) Mặc dù chỉ mới được khai sinh trong thời gian gần đây, nhưng mạng xã hội Pinterest đã có những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này mà tội phạm mạng đã bắt đầu dần để mắt tới Pinterest.

(TNO) Mặc dù chỉ mới được khai sinh trong thời gian gần đây, nhưng mạng xã hội Pinterest đã có những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này mà tội phạm mạng đã bắt đầu dần để mắt tới Pinterest.

Theo PCMag, trên trang blog cá nhân của hãng bảo mật Symantec vừa xuất hiện một bài viết, mô tả những chiêu thức lừa đảo của tin tặc đang nhắm đến người dùng trên mạng xã hội Pinterest.

Theo đó, tin tặc sẽ tạo những tài khoản giả mạo và cho đăng tải những hình ảnh hấp dẫn về những chương trình khuyến mãi lớn hoặc những câu tuyên bố rằng bạn là người may mắn trúng thưởng, để dẫn dụ người dùng nhấn vào đó.


Một hình ảnh với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn trên Pinterest - Ảnh: Blog Symantec

Khi nhấn vào những liên kết này, người dùng lại được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân để mua được những món hàng giá rẻ hoặc có cơ hội lấy những món quà miễn phí.

Theo Symantec, thực chất chiêu thức lừa đảo này là một dạng trả tiền theo hoạt động (cost-per-action) và ngoài việc lấy được thông tin của người dùng, tin tặc còn có thể kiếm được từ 1 - 64 USD cho mỗi bản đăng ký thành công.

Theo các chuyên gia bảo mật, để tránh rơi vào bẫy của tin tặc, người dùng không nên nhấn vào các liên kết có nguồn gốc không rõ ràng trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là những liên kết có nói đến trúng thưởng hoặc mua hàng giảm giá yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký.

Thành Luân

>> Pinterest - Thách thức mới cho Facebook, Google+
>> Khi đồng nghiệp “choảng” nhau trên Facebook
>> Mã độc trên Android bùng phát mạnh
>> Lộ bí mật quân sự vì đăng ảnh lên mạng
>> Anonymous "hạ gục" website tòa thánh Vatican
>> Anonymous tấn công trang chủ Panda Security

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.