Bàn ghế học sinh đã lỗi thời

15/03/2012 03:57 GMT+7

Ngày 14.3, tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua vùng 7, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM. Lãnh đạo các sở GD-ĐT đã có gần 20 đề xuất và kiến nghị với Bộ GD-ĐT, như: Bộ cần quy định về tiêu chí công nhận trường chất lượng cao, xây dựng hệ thống văn bản pháp quy về quản lý du học, các trường có yếu tố nước ngoài...

Ngày 14.3, tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua vùng 7, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM. Lãnh đạo các sở GD-ĐT đã có gần 20 đề xuất và kiến nghị với Bộ GD-ĐT, như: Bộ cần quy định về tiêu chí công nhận trường chất lượng cao, xây dựng hệ thống văn bản pháp quy về quản lý du học, các trường có yếu tố nước ngoài...

Hiện nay, nhu cầu và số lượng trường học có tổ chức bán trú ngày càng tăng, liên bộ Y tế và GD-ĐT sớm ban hành quy chuẩn về điều kiện tổ chức và vệ sinh trường học. Cũng theo đại diện các sở GD- ĐT, hiện tiêu chuẩn bàn ghế đã lỗi thời so với thể trạng của học sinh, vì vậy đề nghị các bộ có liên quan sớm ban hành quy chuẩn mới để tránh ảnh hưởng sức khỏe của học sinh như vẹo cột sống, khòm lưng. Về việc dạy thêm, học thêm, lãnh đạo các sở đồng tình đề nghị Bộ ban hành quy định cụ thể, hợp lý để địa phương triển khai thực hiện.

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.