500 triệu đồng cho giải nhất Giọng hát Việt

15/03/2012 03:03 GMT+7

Trong cuộc họp báo hôm qua 14.3 tại TP.HCM, ban tổ chức chương trình tìm kiếm giọng hát xuất sắc The voice (đến VN với tên gọi Giọng hát Việt) là Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cát Tiên Sa cho biết: “Giải nhất cho Giọng hát Việt là 500 triệu đồng tiền mặt, chưa kể 300 triệu đầu tư cho đội vào vòng live show”.

Trong cuộc họp báo hôm qua 14.3 tại TP.HCM, ban tổ chức chương trình tìm kiếm giọng hát xuất sắc The voice (đến VN với tên gọi Giọng hát Việt) là Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cát Tiên Sa cho biết: “Giải nhất cho Giọng hát Việt là 500 triệu đồng tiền mặt, chưa kể 300 triệu đầu tư cho đội vào vòng live show”.

Như vậy, số tiền này được xem là lớn nhất dành cho 1 quán quân trong các cuộc thi âm nhạc thời gian qua. Cuộc thi sẽ khởi động vòng sơ tuyển trực tuyến bắt đầu từ ngày 9.4 cho đến ngày 31.5 tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM. Ngoài 4 giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Trần Lập, cuộc thi còn có ca sĩ - nhạc sĩ Phương Uyên trong vai trò giám đốc âm nhạc. Giọng hát Việt là cuộc thi dành cho tất cả những ai yêu ca hát không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, trình độ. 

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.