Tưng bừng lễ hội cầu ngư ở biển Ngư Lộc

14/03/2012 18:33 GMT+7

(TNO) Sáng 14.3 (tức ngày 22.2 âm lịch), xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ hội cầu ngư. Hàng vạn ngư dân trong vùng và du khách thập phương đã về tham gia lễ hội này.

(TNO) Sáng 14.3 (tức ngày 22.2 âm lịch), xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ hội cầu ngư. Hàng vạn ngư dân trong vùng và du khách thập phương đã về tham gia lễ hội này.

Lễ hội cầu ngư được người dân vùng biển Ngư Lộc tổ chức hằng năm để cầu phúc, cầu tài, cầu cho trời yên, biển lặng… Trong lễ hội, dân làng chọn ra những thanh niên khỏe mạnh rước kiệu vàng và thuyền Long Châu -  một biểu tượng thiêng liêng của ngư nghiệp.

Trước khi lễ hội kết thúc, ngư dân sẽ thả tro thuyền Long Châu về biển cả, nhằm cầu mong các thần linh của biển che chở cho ngư dân một năm trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang.

Trong lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống vùng biển như thi câu mực, kéo lưới, thi cờ tướng, hát giao duyên, biểu diễn nhạc lưu thủy, đua thuyền...

Lễ hội cầu ngư ở Ngư Lộc sẽ diễn ra đến hết ngày 16.3.

 

 


Phần tế lễ thần biển được thực hiện theo đúng nghi thức cổ truyền 


Thuyền Long Châu - biểu tượng của ngư nghiệp được rước trang trọng trong lễ hội 


Hàng vạn ngư dân và du khách thập phương về tham gia lễ hội cầu ngư

Ngọc Minh
(thực hiện)

>> Bản sắc Việt trong lễ hội mùa xuân
>> Lễ hội cầu ngư đầm Xương Lý
>> Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông
>> Lễ hội truyền thống đình làng Túy Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.