Giới chức Nga sẽ công khai việc mua nhà, xe hơi

14/03/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Ngày 13.3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, theo dự luật chống tham nhũng mới, giới chức nước này sẽ phải công khai mục đích mua nhà, cổ phiếu, xe hơi.

 
Ông Medvedev quyết tâm chống tham nhũng - Ảnh: Reuters

Dự luật này, vốn là một phần trong kế hoạch chống tham nhũng đầy tham vọng do ông Medvedev đề xuất, đã được trình Hạ viện Nga hồi tháng 1, theo RIA-Novosti.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng giới chức và các nghị sĩ sẽ phải cung cấp thông tin về việc mua nhà, cổ phiếu, xe hơi “nếu số tiền chi cho một đợt mua của một quan chức hoặc thành viên gia đình của người này vượt tổng thu nhập 3 năm của các thành viên gia đình.

Tổng thống Nga tuyên bố nếu quan chức nào không làm rõ được sự chênh lệch giữa thu nhập gia đình và chi tiêu có thể sẽ bị sa thải và những tài sản gây tranh cãi sẽ bị sung vào công quỹ.

Tuy nhiên, giới hành pháp trước hết phải chứng minh các khoản thu nhập có vấn đề là phi pháp.

Ông Medvedev đã ra lệnh hoàn tất dự luật mới nói trên trước ngày 22.3 và công bố dự luật lên mạng để lấy ý kiến của người dân.

Văn Khoa

>> Putin, Medvedev trượt tuyết cùng Berlusconi
>> Nga xem xét lại bản án của Mikhail Khodorkovsky
>> Ông Putin tuyên bố đắc cử tổng thống Nga
>> Ông Medvedev kêu gọi ủng hộ cải cách
>> Ông Medvedev gặp phe chống đối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.