BBC tố cáo Iran tấn công mạng

14/03/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Iran đã phát động một cuộc tấn công mạng tinh vi trong nỗ lực nhằm đánh sập kênh BBC Persian, theo Tổng giám đốc BBC Mark Thompson.

Ông Thompson dự kiến sẽ sử dụng bài phát biểu trước Hội Truyền hình Hoàng gia Anh trong hôm nay, 14.3, để cáo buộc Iran âm mưu “làm suy yếu” kênh truyền hình, theo phần trích dẫn của bài diễn văn được BBC giới thiệu.

“Mới đây có một âm mưu tấn công đồng thời nhằm làm nhiễu hai vệ tinh phát sóng vào Iran của BBC Persian, làm gián đoạn đường điện thoại của dịch vụ ở London bằng hàng loạt những cuộc gọi tự động và một cuộc tấn công mạng tinh vi”, ông Thompson phát biểu.

BBC thông báo trong thời gian gần đây rằng kênh Persian TV đã tăng gấp đôi lượng người xem hằng tuần từ 3,9 triệu trong năm 2009 lên đến gần 7,2 triệu.

Trước đây, BBC từng cáo buộc Iran làm nhiễu sóng của họ và hăm dọa những nhân viên làm việc cho hãng truyền thông có trụ sở tại London.

Sơn Duân

>> Tàu sân bay Mỹ áp sát Iran
>> Tàu sân bay huyền thoại của Mỹ ra khơi lần cuối
>> Iran chế “siêu bê tông” chống bom
>> Phương Tây và Iran nối lại đàm phán
>> Mỹ - Israel vẫn bất đồng về Iran
>> Israel sẵn sàng sử dụng vũ lực ngăn chặn Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.